QĐND - Trong tương lai, Nhật Bản sẽ xây những thành phố dự bị cho thủ đô Tô-ki-ô. Theo Đài tiếng nói nước Nga, Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng thực hiện bước đi này vì lo ngại rằng, thiên tai quy mô lớn ở thủ đô Nhật Bản, nơi tập trung các cơ quan chính trị và tài chính quản lý đất nước, có thể gây ra thiệt hại khổng lồ. Giáo sư A.Cô-skin (A.Koshkin) của Viện đại học Đông phương (Nga) cho rằng, Nhật Bản đang cố gắng rút bài học từ thảm họa khủng khiếp hồi tháng 3. “Ở Nhật Bản thường xảy ra động đất, sóng thần, phun trào núi lửa. Đối với nhân dân Nhật Bản, trận động đất và sóng thần tháng 3-2011 là một sự kiện bất thường, tuy nhiên đa số người hiểu rằng những thiên tai tương tự đã có và sẽ có trong tương lai. Vì thế kế hoạch xây dựng thành phố dự phòng cho Tô-ki-ô hoàn toàn có cơ sở”, ông A.Cô-skin nói.
Tô-ki-ô về đêm. - Ảnh: wikipedia
Hiện nay, giới kinh doanh Nhật Bản đang tích cực ủng hộ kế hoạch xây dựng thủ đô dự bị. Nhiều doanh nhân nhận định rằng, sau tai nạn tại nhà máy điện nguyên tử Phư-cư-si-ma số 1, độ an toàn của Tô-ki-ô đã giảm đi. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, ít nhất 200 công ty Nhật Bản đã bị phá sản do tác động trực tiếp của trận động đất và sóng thần. Con số này lớn gấp ba lần so với hậu quả trận động đất khủng khiếp ở Kô-bê hồi năm 1995.
Chính vì vậy, cả Chính phủ và phe đối lập ở Nhật Bản đều cố gắng ngăn ngừa sự nguy hiểm. Một tổ công tác đặc biệt sẽ cân nhắc việc di chuyển một phần các bộ phận chức năng của Tô-ki-ô tới một khu vực khác để thảm họa nếu xảy ra không thể tàn phá tất cả. Ngoài ra, tổ công tác cũng thảo luận địa điểm sẽ được chọn làm thủ đô dự phòng và cân nhắc cách thức vận hành thủ đô dự phòng.
Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thành lập ít nhất hai thành phố dự bị. Hiện các địa điểm xây dựng đang được xem xét là ở khu vực Hội chợ Triển lãm quốc tế ở Na-gôi-a và khu vực sân bay quốc tế Ô-xa-ca.
Quốc Bảo








Bookmarks