Công cuộc tái thiết Nhật Bản đang ở giai đoạn then chốt với hầu hết tuyến đường được sửa chữa, 2/3 số cảng được khôi phục.Theo hãng tin Reuters, 9 tháng kể từ sau thảm họa động đất, công cuộc tái thiết đất nước của chính phủ Nhật Bản đã đạt được kết quả đáng kể.
Các tuyến đường chính ít nhất cũng được sửa chữa, 2/3 các cảng bị hư hại cũng được khôi phục, 47.000 hộ gia đình được di dời từ các trung tâm tị nạn khẩn cấp về các khu nhà tạm.
Ngoài ra, 2/3 trong tổng số 22 triệu tấn rác cũng được dọn sạch, trong khi số rác còn lại cần them thời gian để giải quyết bởi giới chức Nhật Bản lo ngại ảnh hưởng của rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/3 vừa qua ở đông bắc Nhật Bản – khu vực chiếm 6-7% GDP của cả nước - đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nước này.
Theo thống kê của Nhật Bản, từ tháng 3 đến tháng 8 vừa qua, khoảng hơn 38.000 người dân đã rời vùng thảm họa, đây là đợt di dân lớn nhất kể từ năm 1969 ở nước này. Trong khi đó, 180.000 người ở lại trong tổng số 5,7 triệu dân ở khu vực này đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 10, tăng 70% so với 1 năm trước đó.
Hiện giờ, giới chức Nhật Bản phải vạch ra kế hoạch tái thiết tốt hơn nữa để mang lại cơ hội tồn tại cho khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và các công ty đang hy vọng nỗ lực tái thiết của chính phủ Nhật Bản có thể giúp nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD này tránh được nguy cơ suy thoái lần hai.









Bookmarks