Cuối tuần qua, tàu Trung Quốc yêu cầu Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản ngừng cuộc khảo sát hàng hải ở vùng biển tranh chấp song bị Nhật Bản từ chối.
Tàu khảo sát của Nhật Bản (ảnh tư liệu của AFP).
Tàu Nhật Bản đang tiến hành cuộc khảo sát kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ hôm qua (19.2) tại vùng biển cách Kumejima, thuộc tỉnh Okinawa 170 km về phía bắc, thì bị giới chức Trung Quốc yêu cầu dừng lại.
"Tàu Trung Quốc phát loa yêu cầu tàu của chúng tôi chấm dứt cuộc khảo sát trên biển để lấy dữ liệu lập biểu đồ hàng hải" - người phát ngôn Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cho biết. "Chúng tôi trả lời rằng đây là hoạt động hợp pháp vì chúng tôi đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản và chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc khảo sát cho đến tận bây giờ".
Bắc Kinh và Tokyo đều khẳng định quyền độc quyền khai thác tại mỏ khí đốt Shirakaba hay Chunxiao (Xuân Hiểu theo tiếng Trung Quốc) nhằm trong khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 19.2 nói rằng đề nghị của phía Trung Quốc là "không thể chấp nhận được".
Những sự cố tương tự cũng từng xảy ra hồi tháng 5 và tháng 9 năm 2010 khi Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản ngừng các cuộc điều tra hàng hải trong khu vực.
Ngoài ra, Bắc Kinh và Tokyo còn có mâu thuẫn kéo dài xung quanh chuỗi quần đảo không có người ở được gọi là Senkaku trong tiếng Nhật hay Điếu Ngư theo tiếng Trung Quốc.
Một bản báo cáo được chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn hồi đầu tháng này cảnh báo rằng sự quyết đoán của Bắc Kinh ở vùng biển Hoa Đông có thể sớm được nhân rộng sang các vùng biển lân cận.
Bắc Kinh và Tokyo rơi vào tình trạng căng thẳng ngoại giao trong năm 2010 khi một tàu cá Trung Quốc va chạm với lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản khiến thuyền trưởng tàu cá bị bắt giam.
Song Minh (Theo AFP)







Bookmarks