Đống đổ nát từ Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần tháng 3/2011 gồm mảnh vỡ của nhà, công xưởng, tàu thuyền, ô tô, rác thải sinh hoạt... đang lênh đênh trên Thái Bình Dương nhiều khả năng sẽ cập bờ biển Bắc Mỹ sớm hơn dự kiến của các nhà khoa học.
Trước đó, các nhà khoa học dự báo trong 4,8 triệu tấn mảnh vỡ thiên tai sẽ bị cuốn ra biển, nhiều vật liệu nặng sẽ chìm xuống đáy đại dương trong khi 1,5 triệu tấn còn lại sẽ thực hiện cuộc hành trình 4.500 trên Thái Bình Dương để cập bờ biển Bắc Mỹ từ tháng 3/2013 - 3/2014. Những vật liệu nhẹ hơn sẽ được cho là sẽ xuất hiện ở vùng biển phía Tây của Mỹ và Canada vào đầu tháng 12 tới.
Tuy nhiên, việc phát hiện quả bóng của một học sinh ở thị trấn Rikutzentakata tại khu vực này hồi tháng trước và các rác thải thiên tai nặng hơn như xe mô tô Harley Davidson có biển đăng ký tại quận Miyagi ở British Columbia hay việc hải quân Mỹ phải đánh chìm một tàu cá lớn ngay ngoài khơi cách đây ít lâu cho thấy các mảnh vỡ thiên tai sẽ cập bờ Bắc Mỹ nhanh hơn dự kiến. Tuần trước, tiểu bang Washington đã phân phát các tài liệu hướng dẫn người dân trong vùng phải đối xử tôn trọng với các vật dụng cá nhân trôi dạt vào bờ, trong trường hợp phát hiện có thi thể nạn nhân cần phải báo ngay với cơ quan có thẩm quyền.
Hiện các nhà hải dương học đang lo ngại tác động tiêu cực từ các mảnh vỡ thiên tai này có thể gây ra cho môi trường đại dương, nhất là khi họ không thể dự báo được chính xác thời gian và địa điểm cập bờ của các loại rác thải này để khử phóng xạ trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, bước đầu đã ghi nhận nhiều tác động của các đống đổ nát này với hệ sinh thái của Thái Bình Dương như chim biển bị chết vì ăn phải các vật cứng có chứa độc tố; cá bị mắc kẹt trong lưới trong khi san hô bị túi nilong và dây nhựa bao phủ. Nếu không nhanh chóng tìm ra biện pháp làm sạch các bè rác thải này, môi trường Thái Bình Dương sẽ gánh chịu nhiều hậu quả.
Chi Tâm
KTĐT









Bookmarks