Bộ trưởng tài chính Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường phối hợp ngăn chặn cuộc khủng hoảng tín dụng từ châu Âu lan sang châu Á.
Lãnh đạo tài chính, ngân hàng Trung, Nhật, Hàn trong cuộc hội đàm sáng 3/5. (Ảnh: NHK)
Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của 3 nước đã gặp nhau tại Manila vào sáng nay, 3/5.
Lãnh đạo tài chính 3 nước đã chia sẻ lạc quan về sự ổn định và phục hồi của nền kinh tế châu Á. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo này cũng tỏ ra quan ngại về một số vấn đề kinh tế toàn cầu như cuộc khủng hoảng châu Âu và việc biến động tỷ giá hối đoái.
3 cường quốc khu vực cam kết sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm các quan hệ tài chính và kinh tế đồng thời phối hợp hành động nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng châu Âu lan rộng sang châu Á bao gồm chia sẻ thông tin và tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa các nước.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi đã bày tỏ ý định mua trái phiếu chính phủ Hàn Quốc. Trước đó, Tokyo cũng công bố kế hoạch sẽ mua trái phiếu chính phủ Trung Quốc.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm sáng 3/5, ông Azumi nói rằng Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đã nhất trí tạo khuôn khổ ngăn chặn khủng hoảng kinh tế xuất phát từ các khu vực khác ngoài châu Á.
Ông Choi Seok Won, trưởng bộ phận nghiên cứu của Công ty chứng khoán Hanwah tại Seoul nhận định: "Tuyên bố ngày hôm nay của ba nước cho thấy các chính phủ sẽ nỗ lực cải thiện tình trạng các đồng tiền châu Á bằng cách khuyến khích đầu tư trong phạm vi khu vực. Điều này sẽ giảm bớt bất ổn đến từ các khu vực khác."
Một cuộc họp khác giữa 3 nước này và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày.
Hiện Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và 10 quốc gia ASEAN đang hoàn tất thỏa thuận mang tên "Đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai" nhằm tăng gấp đôi dự trữ ngoại tệ lên 240 tỷ USD.
Giới phân tích cho rằng việc tăng dự trữ ngoại tệ của Asean +3 sẽ có tác dụng tạo ra một mạng lưới thanh khoản an toàn.
Nhật Linh
Theo THX, NHK
(DVT.vn)










Bookmarks