Theo kế hoạch, vào mùa xuân năm 2007, Honda sẽ ra mắt một mẫu xe ô tô mới nhờ kết hợp thiết kế và tính năng động của một chiếc SUV và chức năng của loại xe du lịch 7 chỗ. Ngoài việc giới thiệu mẫu xe mới này, Honda cũng đang lên kế hoạch nâng cao sự hấp dẫn của các sản phẩm Honda.

Trong lĩnh vực kinh doanh xe hạng trung, Honda sẽ tăng cường hợp tác với Công ty Yachiyo Industry nhằm phát triển các sản phẩm có tính cạnh tranh cao và nâng cao năng lực kinh doanh tổng thể trong lĩnh vực này.


Ông Takeo Fukui, Tổng giám đốc Tập đoàn Honda, trong lễ tổng kết năm 2006.

Cũng trong năm 2007, Honda hy vọng sẽ tiếp tục dẫn đầu ngành công nghiệp xe máy về cả hai yếu tố môi trường và an toàn bằng cách xây dựng hệ thống xe sử dụng nhiên liệu phun xăng đối với các loại xe tay ga tại Nhật Bản và giới thiệu mẫu xe máy Gold Wing – mẫu xe máy đầu tiên trên thế giới được trang bị túi khí.

Honda sẽ tăng cường việc thành lập các cơ sở kinh doanh xe máy và tiếp tục phát triển sự hấp dẫn của xe máy thông qua việc mở rộng mạng lưới đại lý “Honda Dream” từ con số 81 đại lý lên 100 vào cuối năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Với mục tiêu đạt được mức độ cao nhất trên thế giới về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Honda sẽ xây dựng một “nhà máy xanh tái tạo năng lượng”, nhà máy này sẽ làm giảm lượng CO2 thải ra môi trường trên mỗi chiếc xe ô tô được sản xuất ra là 20% so với mức thải năm 2000. Đây là một nhà máy hiện đại, đáp ứng một cách nhanh chóng nhất các nhu cầu đa dạng của khách hàng nhờ áp dụng các hệ thống vận tải và sản xuất có chất lượng và hiệu quả cao.

Trong khi nhu cầu về các loại xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu đang bùng nổ, Honda đã quyết định xây dựng một nhà máy động cơ mới ở Ogawa, Saitama. Công suất sản xuất hàng năm của nhà máy động cơ mới sẽ đạt khoảng 200.000 động cơ. Honda dự định sẽ bắt đầu hoạt động nhà máy sản xuất động cơ này vào mùa hè năm 2009.

Các động cơ hiện đại được sản xuất tại nhà máy sẽ được cung cấp cho các nhà máy ô tô Honda trong và ngoài Nhật Bản. Honda sẽ đầu tư khoảng 25 tỷ yên cho nhà máy mới, và tuyển dụng khoảng 500 nhân viên. Ngoài ra, Hãng Honda còn tăng cường sản xuất xe máy với việc tập trung vào công trình sản xuất xe máy tại nhà máy Kumatomo – dự định sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2009 và triển khai kế hoạch bán pin mặt trời khi việc sản xuất đại trà bắt đầu được tiến hành tại Kumamoto vào mùa thu năm 2007.

Qua việc sản xuất và bán năng lượng bền bỉ và thân thiện với môi trường, Honda sẽ nỗ lực đóng góp ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu. Năm 2007 cũng sẽ là năm quan trọng để Honda thực hiện các kế hoạch về sản xuất pin năng lượng, máy bay phản lực Honda trong tương lai gần.

VIỆT HẢI
SGGP