Biểu đồ lúc 1h sáng 22.1 về vùng bão đang hình thành của JTWC

Liên quan các hiện tượng thời tiết bất thường trên biển, hồi 19h 22.1 Cơ quan Khí tượng Nhật bản (Japan Meteorological Angency- JMA) đưa ra cảnh báo bão qua ghi nhận một vùng thấp đang phát triển tại 33 độ vĩ bắc 154 độ kinh đông trên biển đông Nhật bản, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ được 30 hải lý.

Cạnh đó, hồi 3h30 sáng 22.1 Trung tâm Hỗn hợp Cảnh báo Bão nhiệt đới của Hải quân Hoa Kỳ (JTWC) bắt đầu báo động về việc có dấu hiệu bão nhiệt đới trên vùng biển rộng dặm vuông trong 12 đến 24 giờ tới từ 12,1 độ vĩ bắc 176,4 độ kinh tây đến 13,8 độ vĩ bắc 172,1 độ kinh tây. Sức gió trong vùng hình thành bão từ 25 đến 30 hải lý/ giờ.

Ảnh vệ tinh cho thấy trung tâm vùng gió lưu thông gần 12,3 độ vĩ bắc 176,1 độ kinh tây. Hệ thống gió bão này đang di chuyển chậm lên hướng đông nam với tốc độ 4 hải lý/ giờ. JTWC lưu ý, trước đó vùng đối lưu nhiệt ở gần 12,1 độ vĩ bắc 176,4 độ vĩ tây, cách Pago Pago, đảo Samoa (Mỹ) 335 dặm về phái tây tây bắc.


Ảnh vệ tinh vùng dấu hiệu bão lúc 3h30 ngày 22.1.2007 của JTWC


Đáng quan ngại, JTWC cũng ghi nhận một vùng đối lưu nhiệt đang hoạt động cách vùng hình thành bão khoảng 190 dặm về phía đông. Tuy không đánh giá cao vùng này nhưng JTWC vẫn theo dõi sát sao, bởi nó có thể hợp sức với vùng xoáy đang hoạt động để tạo ra cơn bão mạnh. Hồi 13 giờ 22.1, nhóm dự báo Charlie của JTWC nhận định: việc hình thành bão nhiệt đới trên Thái Bình Dương trong 24 giờ tới ở mức “good”, tức đủ khả năng.

Chúng tôi nhận định, cơn bão này nếu xảy ra sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển VN.

Đặng Ngọc Khoa
baomoi