Có thể nói việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và việc đàm phán để đi đến một EPA giữa hai nước nói riêng đang ở vào cái thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Việt Nam và Nhật Bản vừa kết thúc vòng đàm phán đầu tiên về việc đi tới một hiệp định đối tác kinh tế (EPA) giữa hai nước. Vòng đàm phán này được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) nhằm thực hiện các sáng kiến của Thủ tướng hai nước, đặc biệt là các thỏa thuận mới đây giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng S.Abe trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong vòng đàm phán lần này, các nhóm chuyên gia về thương mại hàng hóa, dịch vụ, cạnh tranh, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ, hải quan đã có các cuộc làm việc nhằm đi đến một quan điểm chung về đường hướng duy trì các phiên đàm phán tiếp theo.

Tạp chí Business Week của Hoa Kỳ cho biết, tại vòng đàm phán, Nhật Bản đã trao cho Việt Nam một văn bản dự thảo liên quan đến các nội dung đàm phán cho phía Việt Nam với hy vọng Việt Nam sẽ sớm có các phản hồi khi vòng đàm phán thứ hai được mở ra tại Hà Nội vào cuối tháng 3 tới.

Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản, Đại sứ đặc mệnh về quan hệ kinh tế và thương mại

Yokota và Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, Thứ trưởng Thương mại Phan Thế Ruệ khẳng định, dư luận và giới doanh nghiệp hai nước đều quan tâm đến việc hình thành hiệp định này và mong muốn bản hiệp định ký càng sớm càng tốt. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi quan hệ nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp và mối bang giao về kinh tế và thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ. Thứ trưởng Phan Thế Ruệ cho biết, hai nước sẽ tiếp tục tiến hành các đàm phán thực chất để nhanh chóng đi đến thống nhất nội dung của bản hiệp định.

Có thể nói việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và việc đàm phán để đi đến một EPA giữa hai nước nói riêng đang ở vào cái thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Nổi bật là việc niềm tin của giới đầu tư Nhật Bản vào môi trường kinh doanh ở Việt Nam đang ở mức cao chưa từng thấy. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là những động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước bước vào chương mới mạnh mẽ hơn.

Thương mại
baomoi