Con số về lạm phát tạo ra áp lực buộc Nhật Bản thực hiện các biện pháp nới lỏng chính sách nhằm thoát khỏi tình trạng giảm phát dai dẳng.


Trong tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản chỉ tăng 0,2% so với tháng trước. Con số này cho thấy mục tiêu lạm phát 1% mà NHTW (BoJ) đưa ra khó có thể đạt được.

Takeshi Miyazaki, lãnh đạo của Đảng Dân chủ cầm quyền tiếp tục kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn nữa sau khi BoJ lưỡng lự trong việc thực hiện thêm các chính sách kích thích tiền tệ.

NHTW Nhật dự đoán năm tài khóa bắt đầu vào tháng 4 năm 2013 sẽ có mức lạm phát là 0,7% sau khi đặt mục tiêu 1% hồi tháng 2. Theo Eiji Maeda, chuyên gia kinh tế trưởng tại BoJ, mục tiêu sẽ có thể đạt được trong 2 năm tới.

Theo Kazuhiko Sano đến từ Tokai Tokyo Securities, giá tiêu dùng sẽ có thể tăng 1% nhưng rất khó có thể dự đoán vào thời điểm nào tăng trưởng sẽ là bền vững. NHTW sẽ thực hiện nới lỏng chính sách vào tháng 7, nhưng cũng có thể động thái này đến vào tháng 6 tùy theo diễn biến trên thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán và kinh tế toàn cầu.

Giá nhiên liệu tăng có thể giúp đẩy mạnh lạm phát, với sự kiện lần đầu tiên trong gần 50 năm Nhật Bản không có điện hạt nhân. Theo ước tính của TEPCO, giá điện áp dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ tăng lần lượt 16% và 25%.

Anh Thư
Theo TTVN/Bloomberg