Lương cơ bản của Nhật Bản đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong vòng 16 tháng qua, báo hiệu mức chi tiêu sẽ chững lại khiến ngân hàng trung ương nước này khó có thể tăng lãi xuất.
Lương tháng (bao gồm tiền làm thêm giờ và tiền hoa hồng) đã giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước.
Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản, ông Toshihiko Fukuki và ban hoạch định chính sách của ông đã quyết định giữ mức tỷ lệ lãi xuất là 0,25% trong tháng này. Hầu hết các thành viên trong ban chính sách đều cho rằng họ cần phải kiểm tra hơn nữa giá cả và mức chi tiêu tiêu dùng. Lương giảm có thể sẽ làm cho nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này không thể tránh khỏi hiện tượng giảm phát kéo dài hơn 7 năm qua.
“Không gì có thể quyết định đến tương lai của giá cả và sự tiêu dùng nhiều như đồng lương. Lương thấp sẽ có ảnh hưởng tiêu cực trong tháng hai này”, ông Takuji Aida – nhà kinh tế học ở thủ đô Tokyo nhận xét.
M.N (Chinaview)
baomoi









Bookmarks