Theo nhật báo Nihon Keizai của Nhật Bản, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang có cuộc cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp Nhật Bản để giành ưu thế đầu tư vào Việt Nam.
Nhận định trên được thể hiện rõ qua việc tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc Lotte Shopping đã quyết định mở chi nhánh đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào nửa đầu năm 2008. Động thái trên của Lotte Shopping được đánh giá là luồng gió khai thông thị trường tiềm năng này của Việt Nam.
Không chịu chậm chân, tập đoàn sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc Posco cũng nhanh chóng quyết định đầu tư 1,3 tỷ USD vào Bà Rịa-Vũng Tàu để xây dựng một nhà máy có công suất 700.000 tấn/năm.
Hãng điện tử Samsung có kế hoạch xây dựng nhà máy thứ hai chuyên sản xuất máy in và màn hình máy tính tại Hà Nội. Một công ty khác của Hàn Quốc dự định xây dựng ở Dung Quất một nhà máy sản xuất các thiết bị điện để xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước Đông Nam Á.
Nhận thức rõ tiềm năng của thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang gấp rút lên kế hoạch đầu tư vào thị trường hơn 80 triệu dân này. Canon và Honda, hai gương mặt thành đạt của xứ sở hoa anh đào tại Việt Nam, đã công bố quyết định tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất tại Việt Nam.
Chủ tịch Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) Mitarai trong chuyến thăm lần thứ hai tới Việt Nam vào năm 2006 đã kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào 2 dự án mà Chính phủ Việt Nam khuyến khích là nâng cấp tuyến đường bộ và đường sắt Bắc-Nam.
Tờ Nihon Keizai cho hay, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định rõ "Nhật Bản và Hàn Quốc là những đối tác không thể thiếu của Việt Nam". Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
TTXVN









Bookmarks