
Nguyên văn bởi
Peregrino
Chính vì nợ toàn do dân trong nước nắm giữ nên mới là vấn đề. 95% trái phiếu Nhật Bản được sở hữu bởi các cá nhân và pháp nhân Nhật Bản. Trong số này thì các ngân hàng nắm giữ một số lượng rất lớn chứ cá nhân thì không có bao nhiêu. Mà tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình của Nhật cũng tụt khủng khiếp, từ 15% trước khi bong bóng vỡ (1990) tụt xuống còn 2.7% vào thời điểm hiện tại.
Nước ngoài nợ còn đòi được chứ nợ trong nước thì chính phủ bảo "Thôi, cho mình xin nhé" thì làm gì nhau. Lúc đấy thì ngân hàng phá sản, xảy ra hiệu ứng domino ngay. Nguy cơ này được 2 ông giáo sư trường ĐH Tokyo phân tích trong cuốn "Hai sách lược để Nhật Bản không phá sản", đại khái là phải quốc tế hóa mạnh mẽ hơn chứ Nhật Bản độ khép kín cao quá.
Bookmarks