Dây chuyền lắp ráp xe máy tại Cty Honda Việt Nam. Ảnh: PA

Nhật Bản hiện là một trong những nước đứng đầu trong số hơn 60 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, với việc thành lập Cty Honda Việt Nam (HVN), hãng Honda Nhật Bản là doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đạt hiệu quả cao ở nước ta. Sau 10 năm xây dựng, phát triển, giờ đây HVN đang dẫn đầu ngành Công nghiệp xe máy trong sản xuất và xuất khẩu...

Có thể nói, chỉ một thời gian ngắn, với những nỗ lực vượt bậc, HVN đã trở thành DN dẫn đầu ngành Công nghiệp chế tạo xe máy của Việt Nam. Sau 10 năm hoạt động, HVN nghiên cứu, phát triển và giới thiệu đến khách hàng nhiều sản phẩm xe máy Honda với chất lượng toàn cầu, tính năng an toàn, kiểu dáng hợp thời trang và giá cả hợp lý. Các sản phẩm xe máy của HVN với những tên quen thuộc, như Super Dream, Wave Alpha, Wave RS, Future Neo, Click... đã được hàng triệu khách hàng cả nước tin dùng. Tính đến hết năm 2006, có hơn 3,2 triệu khách hàng lựa chọn sản phẩm xe máy của HVN. 9 năm liền HVN đều đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn.

Đặc biệt, năm 2006 đã ghi dấu những sự kiện quan trọng của HVN: khánh thành nhà máy sản xuất ô tô, công bố nâng công suất nhà máy xe máy, ra mắt những sản phẩm mới với chất lượng cao và giá hợp lý. Năm qua cũng ghi nhận những đóng góp xã hội rất tích cực của HVN trên nhiều lĩnh vực: an toàn giao thông (ATGT), hỗ trợ phát triển giáo dục, từ thiện... và vinh dự nhận được Giải thưởng “Tin và Dùng” do độc giả của Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng.

Là DN tiên phong trong xuất khẩu xe máy và phụ tùng xe máy, từ khi bắt đầu hoạt động xuất khẩu (tháng 5-2002) đến hết năm 2006, HVN đã xuất khẩu được gần 200.000 xe máy Wave Alpha, 100.000 bộ linh kiện IKD, gần 50.000 động cơ nguyên chiếc và gần 2 triệu chi tiết phụ tùng xe máy, đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 143 triệu USD. Hiện tại xe máy và phụ tùng xe máy Honda “Made in Việt Nam” đã chiếm thị phần đáng kể ở các nước như: Philippin, Lào, Campuchia... Với những kết quả đó, mới đây HVN đã vinh dự được ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế và Báo Thương mại tặng danh hiệu “DN có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp tích cực vào hoạt động xuất khẩu của Việt Nam”.

Theo ông Hiroaki Funami - Tổng Giám đốc HVN, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, bằng việc trang bị thêm công nghệ tiên tiến, nâng cấp toàn bộ dây chuyền sản xuất, HVN cũng đang thực hiện dự án nâng công suất nhà máy lên 1 triệu xe/năm trong năm 2007... Cùng với việc dẫn đầu ngành công nghiệp sản xuất xe máy, HVN còn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô và trở thành Cty đầu tiên ở Việt Nam có dây chuyền lắp ráp động cơ trong nước. Giống như các sản phẩm xe máy, HVN luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu hàng đầu trong việc cung cấp sản phẩm ra thị trường. Ô tô Civic - sản phẩm đầu tiên của nhà máy là sự kết hợp hoàn hảo của mẫu xe ô tô Honda chất lượng cao, tính năng an toàn và thân thiện với môi trường. HVN cũng có các dịch vụ bán hàng, sau bán hàng chu đáo, vì thế chỉ sau 4 tháng giới thiệu sản phẩm, đã có hơn 900 khách hàng chọn mua xe Civic.

Đi đôi với việc nâng cao chất lượng các loại xe, HVN đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường. Các cơ sở sản xuất của HVN đều phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc bảo vệ môi trường bằng việc trang bị các hệ thống xử lý rác, nước thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tạo ra mô hình “nhà máy xanh”. Từ năm 2001, HVN đã nhận chứng chỉ quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001. Năm 2003, Cty tập trung vào các hoạt động cải tiến môi trường làm việc cho nhân viên với các hoạt động như tiếng ồn, bụi, CO2, yếu tố vi khí hậu, nhiệt độ... khống chế dưới mức tiêu chuẩn cho phép. Với việc đưa vào nhà máy những công nghệ tiên tiến nhất, HVN góp phần hạn chế tối đa lượng chất thải ra môi trường.

Với phương châm nỗ lực hết mình vì sự an toàn của cộng đồng, HVN không chỉ tạo ra những phương tiện tốt, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông (ATGT) và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Một trong những hoạt động đóng góp cho ATGT được nhiều người biết đến là chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phát sóng hàng ngày trên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam. Bên cạnh đó, HVN còn phối hợp với các cơ quan chức năng ở hầu hết các địa phương trên cả nước tổ chức thi lái xe an toàn, thu hút hàng nghìn người tham dự. Bằng kết quả đạt được qua tuyên truyền về ATGT và hướng dẫn lái xe an toàn trong 2 năm qua (2005-2006), HVN đã vinh dự được Chính phủ tặng bằng khen.

Ông Fumami khẳng định, HVN đang phấn đấu hết mình để thực sự trở thành “Cty được xã hội mong đợi” qua việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý cho khách hàng, nâng cao vị thế của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tham gia có hiệu qủa các hoạt động xã hội.


Mai Loan
baomoi