Từ tháng 4, Nhật Bản có thể chứng kiến tỉ lệ ly hôn gia tăng, đặc biệt với tầng lớp người đứng tuổi. Thay đổi trong quy định lương hưu là một phần tác động.
Với nhiều phụ nữ Nhật Bản, học khiêu vũ đôi khi là sự trốn tránh cuộc sống gia đình
Hệ thống mới lần đầu tiên cho phép phụ nữ được quyền đòi hỏi một nửa lương hưu của chồng nếu cuộc hôn nhân giữa họ kết thúc. Các chuyên gia cho hay, thực tế hàng triệu người sẽ về hưu trong năm nay buộc các đức ông chồng và phu nhân dành nhiều thời gian cho nhau hơn trước, có lẽ cũng là một nguyên nhân làm cuộc sống chung trở nên căng thẳng.
Tại một phòng tập khiêu vũ ở Tokyo, một nhóm phụ nữ đang tập điệu Flamenco. Một số người coi đây là sở thích, số khác xem đó là sự chạy trốn. Theo truyền thống, rất nhiều phụ nữ Nhật Bản phải đảm nhận mọi trách nhiệm về sự lớn mạnh của gia đình, trong khi các đức lang quân sau thời gian làm việc cả ngày thì có thể tới các quán bar cả đêm uống rượu với bạn bè.
Thực tế cho thấy, rất nhiều đàn ông Nhật Bản thường xuyên vắng mặt ở nhà. Nhưng bây giờ, hơn năm triệu công nhân Nhật Bản (5% lực lượng lao động) đã bước sang tuổi nghỉ hưu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, những phụ nữ ở lớp tập Flamenco phải đối mặt với viễn cảnh ở nhà cả ngày với người đàn ông chẳng mó tay chân vào việc gì. "Tôi đã quen với việc chồng không có mặt ở nhà, và tôi rất lo lắng khi anh ấy nghỉ hưu, thực sự là thế’’, Yoshiko Yamauchi, 59 tuổi nói. "Khi ngày ấy tới, tôi muốn tiếp tục với những sở thích của mình, muốn làm những gì mình thích, tôi hy vọng chồng tôi sẽ có những sở thích riêng khi anh ấy không còn làm việc ở công sở nữa’’.
’’Khi chúng tôi quá liên quan mật thiết tới nhau, sẽ là sự căng thẳng cho cả hai bên’’, Kinuko Ito, người đứng tuổi nhất trong nhóm nhấn mạnh. "Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn sống tự do’’.
Chờ đợi ly dị
Với nhiều phụ nữ Nhật Bản, ly hôn không phải là lựa chọn dễ dàng. Xấu hổ là một lý do, và khó khăn tài chính là nguyên nhân khác. "Kaoru" đã sống độc thân sau nhiều năm lập gia đình, cô đã có một chuyên gia tư vấn đặc biệt giúp cô hình dung trước khó khăn trước mắt. "Tôi mất ba năm mới đi đến quyết định này’’, cô cho biết.
"Tiền thực sự quan trọng, và làm sao tôi có thể đối mặt với nó? Tôi được nghe nói rằng, phụ nữ ly hôn thường sống nghèo khổ, làm việc như một người giúp việc vậy. Cuối cùng, tôi phải đưa ra tất cả lý do khác để quyết định, nhưng thực sự làm thế nào để giúp đỡ chính mình sau ly hôn là một vấn đề lớn’’.
Trong vài thập niên, số vụ ly hôn ở Nhật Bản gia tăng. Năm 2002 là khoảng 290.000 vụ. Sau đó mọi thứ đã thay đổi, xu thế bị đảo ngược, năm ngoái, số vụ ly hôn giảm một chút còn hơn 260.000 vụ.
Cố vấn của Kaoru là Hiromi Ikeuchi nói đây là điều tất nhiên. "Mọi người đang chờ đợi. Ở Nhật Bản, 75% vụ ly hôn bắt đầu từ phụ nữ. Họ chờ đợi vì nếu họ có kế hoạch ly hôn, họ sẽ chờ tới lúc có một phần tiền lương hưu. Họ đã chờ khoảng ba bốn năm nay, thậm chí là từ khi chính phủ thông báo sẽ thay đổi quy định tiền lương hưu’’.
Một số đức lang quan có lẽ sẽ bị sốc. Nhiều người trong số họ không nghĩ rằng, họ làm điều gì sai trái. Họ sống và cư xử như cha mình từng làm, như ông chủ của họ hay như bạn bè của họ vậy.
Bài học hay
Dù sao thì không phải tất cả đàn ông Nhật Bản đều từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Một nhóm người đã lập ra cái gọi là ’’Hội các ông chồng sô vanh’’ tại Tokyo. Với họ, cuộc đấu tranh về giới tính đã qua. ’’Chúng ta không chiến thắng, chúng ta không thể chiến tăng, chúng ta không muốn chiến thắng’’, họ hát vang như vậy.
Theo người sáng lập hội, Shuichi Amano, câu lạc bộ đã có hơn 1.200 thành viên ở khắp Nhật Bản và ngày càng mở rộng hơn. "Điều quan trọng nhất là học cách làm thế nào để trở thành một ông chồng tốt. Chẳng có ai trong hội lại yêu cầu vợ mình chuẩn bị phòng tắm, cơm nước hay phòng ngủ, mà họ sẽ tự làm những gì họ muốn. Chúng ta cần có một trái tim bao dung thì mới có thể giải quyết mọi vấn đề ở nhà’’.
Một số thành viên của hội nói họ đã được dạy cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.
Tengen Tanaka, 59 tuổi, là một giáo viên, thổ lội, mỗi ngày lại được tiếp nhận thêm kiến thức để cư xử với vợ tốt hơn. "Trước đây, tôi và vợ có khoảng cách lớn’’, Tengen thừa nhận. "Nhưng bây giờ càng ngày chúng tôi càng gần gũi nhau hơn. Tôi đã lắng nghe những gì cô ấy nói với tôi. Đây là mạng lưới rất quan trọng và độc đáo ở Nhật Bản’’.
Yohei Takayama, 28 tuổi, người kết hôn sáu tháng trước, cũng đồng ý như vậy. "Trước đây, tôi thường nghĩ nội trợ chỉ dành cho phụ nữ. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi. Tôi hiểu rằng chúng tôi phải cùng chia sẻ gánh nặng hay đúng hơn là tôi cần làm mọi việc trong nhà. Đây là cách thể hiện tình yêu với vợ tôi’’. Và có lẽ anh không nói đùa.
Với họ, sự đau đớn khi hôn nhân đổ vỡ sẽ tránh được. Và hàng triệu người khác không thể làm nổi điều ấy.
Thay đổi trong quy định về lương hưu là ’’hồi chuông’’ nhắc nhở các bà vợ, với cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc, sẽ không còn phải chịu đựng tình trạng cơm chẳng lành, canh không ngọt nữa.
Kỳ Thư (Theo BBC)
VVN










Bookmarks