Ngày 28/3, bốn trong 5 hãng sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản (trừ Nissan Motor Co.) thông báo xuất khẩu ô tô của họ đã tăng mạnh trong tháng 2/07, song doanh số bán tại thị trường trong nước lại giảm.

Toyota Motor Corp.-hãng đang cạnh tranh vị trí số một thế giới về sản xuất ô tô với General Motor của Mỹ- cho biết xuất khẩu ô tô trong tháng 2/07 của hãng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái lên 230.697 chiếc. Giá dầu tăng đã khiến các loại xe tiết kiệm nhiên liệu, như xe nhẫn hiệu Prius và xe cỡ trung Camry của Toyota, trở thành loại xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong những năm qua.

Xuất khẩu của ba hãng còn lại là Honda Motor Co., Mazda Motor Corp. và Mitsubishi Motors Corp. cũng tăng lần lượt 14,3%; 6,5% và 46,7% lên 52.966 chiếc; 62.431 chiếc và 41.209 chiếc. Trong khi đó, xuất khẩu của Nissan Motor Co. giảm 14,5% xuống còn 50.483 chiếc.

Tuy nhiên, cả 5 hãng sản xuất ôtô trên đều thông báo doanh số bán trong nước sụt giảm trong tháng 2/07, trong đó doanh số bán của tập đoàn Toyota giảm 4,7% xuống 217.035 chiếc, mặc dù thị phần xe Toyota tại thị trường Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục 43% trong cùng kỳ. Trong khi đó, doanh số bán xe trong nước của Mitsubishi còn giảm mạnh hơn ở mức 17,8%, xuống 22.320 chiếc.

Kyodo, AP
baomoi