(Chinhphu.vn) – UBND TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) sẽ hợp tác thành lập một tổ chức dưới hình thức một quỹ đầu tư phát triển hạ tầng cho TP.
Lễ ký kết hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh và JBIC - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Sáng 12/9, tại TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ghi nhớ giữa UBND TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) về nguồn vốn phát triển hạ tầng tại TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh giao cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện việc hợp tác đầu tư với JBIC để thành lập một tổ chức dưới hình thức một quỹ đầu tư phát triển hạ tầng cho TP Hồ Chí Minh. Trong đó, JBIC sẽ đóng góp nguồn vốn chính, dự kiến chiếm khoảng từ 70 - 80% nguồn vốn của quỹ.
Tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết, thời gian qua, nhiều dự án hạ tầng lớn của TP đã nhận được tài trợ của Chính phủ Nhật Bản như dự án đại lộ Đông - Tây, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây… Và mới đây, TP khởi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên với tổng mức đầu tư trên 17.380 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản chiếm hơn 80%.
Cố vấn đặc biệt của Nội các Nhật Bản, Điều hành cấp cao Giám đốc toàn cầu khối Tài chính cơ sở hạ tầng của JBIC, ông Tadashi Maeda cho hay đây là lần đầu tiên JBIC ký kết hợp tác với một chính quyền địa phương. Ông Maeda cho rằng, việc ký kết này sẽ là bước đầu tiên, đánh dấu việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa TP Hồ Chí Minh và JBIC trong việc phát triển cơ sở hạ tầng của TP trong tương lai.
Ông Diệp Dũng, Tổng giám đốc HFIC, cho biết nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế của TP Hồ Chí Minh là rất lớn, khoảng 50.000 tỷ đồng mỗi năm. Do đó, khi quỹ này đi vào hoạt động sẽ tạo thêm một kênh huy động vốn cho hàng loạt các dự án hạ tầng lớn của TP đang chờ vốn để triển khai.
Mạnh Hùng







Bookmarks