Núi Daisen là một núi lửa lớn nằm ở phía Tây quận Tottori. Một phần của Daisen thuộc Vườn quốc gia Oki, ngọn núi cao 1.729 mét và là ngọn núi cao nhất trong khu vực Chugoku và được bao gồm trong danh sách của 100 ngọn núi nổi tiếng nhất Nhật Bản. Daisen đã không nổ trong vài ngàn năm nay.
Đỉnh Kengamine nhìn từ đỉnh Misen
Là ngọn núi nổi bật nhất về chiều rộng, Daisen từ lâu đã là một biểu tượng tinh thần và là một trung tâm thờ phượng núi. Đền Daisenji được bao quanh bởi cây cối rậm rạp và được kết nối bởi những con đường mòn xuống núi, và là 1 ngôi đền Phật giáo quan trọng. Ngoài ra, miếu Ogamiyama cũng được tìm thấy ở đường mòn phía trên đền thờ.
Đền Daisenji
Từ đền Daisenji cũng có đường mòn leo lên núi Daisen. Ở đây có nhiều đỉnh núi cao nhưng cao nhất trong số đó là đỉnh Kengamine (1.729 m), nằm dọc theo sườn núi nhưng đã bị đóng cửa kể từ khi một trận động đất xảy ra làm xói mòn các đường mòn trong năm 2000. Thay vào đó, du khách có thể leo lên đỉnh Misen (1709 m) nằm chỉ cách vài chục mét.
Đường mòn Misen trải dài trong khoảng 4 km và mất 3 tiếng đồng hồ để leo núi khá vất vả để leo lên nó, chủ yếu là những cầu thang dốc. Phần đầu tiên của đường mòn dẫn qua các khu rừng sồi cho đến khi đi bộ một đường dài, người leo núi được thưởng thức khung cảnh xung quanh đẹp ngoạn mục ở một nửa con đường lên núi. Vài trăm mét cuối cùng của đường mòn là những đoạn đường được lót gỗ.
Quang cảnh từ Daisen hướng xuống thành phố Yonago
Một mạng lưới riêng biệt của những con đường mòn đi bộ đường dài nối đền Daisenji với nhiều đỉnh núi thấp ở phía đông bắc của Daisen. Có nhiều đường dài khác nhau về chiều dài và mức độ khó khăn, một số con đường có thể là không thích hợp cho người mới bắt đầu. Ngọn núi này được bao phủ bởi tuyết từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 4.
Khoảng cuối tháng 10 và đầu tháng 11, rừng phong và sồi ở các sườn núi chuyển sang sắc thái rực rỡ của mùa thu. Một trong những nơi tốt nhất để xem những chiếc lá từ một bãi đậu xe ở phía nam đèo Kagikake-toge (không thể đến bởi các phương tiện giao thông công cộng).
Phía nam của núi Daisen từ đèo Kagikake toge
Làm thế nào để đến Daisen
Có xe buýt thường xuyên từ ga Yonago (1 giờ, 700 yên) hoặc từ ga Daisen-guchi (30 phút, 470 yên) đến đền Daisenji. Daisen-guchi và ga Yonago được kết nối với nhau bằng tuyến đường JR Sanin (20 phút, 230 yên, 1 hoặc 2 chuyến khởi hành mỗi giờ).
Làm thế nào để đi du lịch giữa Yonago và Tokyo
Bằng đường hàng không
ANA hoạt động nhiều chuyến bay mỗi ngày giữa Tokyo ở sân bay Haneda và sân bay Yonago. Thời gian bay là 75 phút. Giá vé thường xuyên là khoảng 32.000 yên, tuy nhiên, có vé giảm giá khoảng 14.000 đến 24.000 yên.
Bằng xe lửa ban ngày
Từ Tokyo đến Okayama bằng Shinkansen Sanyo (200 phút bởi Nozomi, 240 phút bởi Hikari, mỗi giờ 1 chuyến). Một trong những giá vé là khoảng 19.000 yên, và hoàn toàn được bao phủ bởi đèo Nhật Bản nếu sử dụng xe lửa Hikari giữa Tokyo và Okayama.
Bằng xe lửa ban đêm
"Sunrise Izumo" là tàu hoạt động hàng ngày giữa Tokyo và Izumo, dừng lại trên đường đi tại Yonago. Một trong những giá vé là khoảng 15.000 yên cho ngăn nobi nobi (một ngăn nhỏ trải thảm nằm xuống) hoặc 20.000 yên cho bến thường xuyên. Chuyến đi hoàn toàn được bao phủ bởi đèo đường sắt Nhật Bản nếu sử dụng "nobi nobi", nhưng đòi hỏi phải bổ sung khoảng 9500 ¥ nếu sử dụng các bến thường xuyên.
Bằng xe buýt cao tốc
Nihon Kotsu và Keikyu là hãng xe buýt hoạt động qua đêm giữa Tokyo và ga Yonago. Một cuộc hành trình mất khoảng 10,5 giờ và chi phí 11.200 ¥. Tuyến đường này cũng được phục vụ bởi công ty xe buýt giảm giá, chẳng hạn như Willer Express, với vé có sẵn từ 6500 Yên.
Theo nama.edu












Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks