Hôm nay 18.05, Nhật Bản đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Iran, trong đó có việc đóng băng số tài sản của 15 cá nhân Iran và 13 tổ chức tại Nhật Bản theo nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc, hãng tin Kyodo vừa thông báo.


Tổng thư ký nội các Yasuhisa Shiozaki

Nhật Bản cũng sẽ ban hành lệnh cấm vũ khí cũng như việc gửi tiền cho Iran có liên quan đến các hoạt động hạt nhân của nước này, trong một nỗ lực nhằm thực hiện nghị quyết trừng phạt 1747 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua hồi tháng 3.

“Việc đưa ra các biện pháp trừng phạt kiên quyết về vấn đề hạt nhân Iran là cần thiết…”, Tổng thư ký nội các Yasuhisa Shiozaki phát biểu.

Theo người phát ngôn của chính phủ cấp cao, Nhật Bản sẽ không cung cấp sự trợ giúp mới có giá trị lớn hoặc số tiền cho vay đối với chính phủ Iran, ngoại trừ các mục đích nhân đạo và phát triển, đồng thời tiến hành giám sát, ngăn cản và thông báo danh sách các cá nhân liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Iran.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 1747 hôm 24/3 nhằm áp đặt nghị quyết trừng phạt cứng rắn hơn về chương trình hạt nhân và nguyên tử của Iran, yêu cầu Tehran ngừng chương trình làm giàu uranium trong vòng 60 ngày hoặc phải đối mặt với những hậu quả trầm trọng hơn.

Được biết, Iran là một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn đối với Nhật Bản. Các biện pháp trừng phạt này có khả năng đẩy Nhật vào một tình cảnh khó khăn, các nhà phân tích nhận định.


N.Minh (Theo Reuters)
baomoi