Hội nghị Thượng đỉnh G8 vẫn tập trung thảo luận vấn đề nóng lên của khí hậu trái đất và kêu gọi các nước thực hiện nghiêm túc các qui định Nghị định thư Kyoto về giảm lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

Ngày mai 6/6, tại thành phố Heiligendamm của Đức sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G8.

Theo kết quả điều tra dư luận của tờ Yomiuri thì hiện nay có tới 70% người dân Nhật Bản tỏ ra lo lắng trước hiện trạng tầng ozon bảo vệ trái đất đang bị phá hoại một cách nghiêm trọng.

Một người dân Tokyo nói: Sự biến đổi bất thường của khí hậu trái đất là do những thói quen xấu của con người. Các chất hoá học như dioxin, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt rồi tới việc khai thác, sử dụng dầu lửa than đá quá nhiều. Tất cả những điều đó đều là những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tôi mong rằng, mỗi chúng ta hãy nhân thức rõ và tìm biện pháp nào đó để cùng nhau hợp sức giải quyết vấn đề này.

Ông Hamanaka Hironori - Giám đốc cơ quan nghiên cứu chiến lược môi trường của Nhật Bản cho biết hội nghị lần này sẽ đưa ra những đối sách của thời kỳ hậu nghị định thư Kyoto trong đó sẽ yêu cầu các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ tham gia tích cực vào sự nghiệp giảm lượng khí thải C02 trên toàn cầu. Ông Hamanaka còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Mỹ và EU sẽ là chìa khoá mở ra các cuộc đàm phán hướng tới thoả thuận cụ thể trong việc giảm số phần trăm lượng khí thải C02 trong các nước công nghiệp phát triển G8.

Ngoài ra quan hệ hợp tác Nhật-Trung Quốc cũng không kém phần quan trọng hướng tới mục tiêu thuyết phục các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ chấp thuận giảm lượng lớn khí thải trong công nghiệp. Về vấn đề này, Nhà nghiên cứu khoa học của Nhật Bản Kato nói: “Mục tiêu của Nghị định thư Kyoto cho tới năm 2050 sẽ giảm 50% lượng khí thải trên toàn cầu. Cho tới hiện nay, điều này vẫn chưa thực hiện được vì bản thân Mỹ cũng chưa thực hiện nghiêm túc vấn đề này. Một điều lo lắng nữa lượng khí thải sinh ra từ các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ đang ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Quan điểm này lại hơi giống với Mỹ. Chính phủ Nhật Bản rất lo lắng trước hiện trạng này và mong sẽ trở thành nhịp cầu nối giữa các nước EU và Mỹ để giải quyết vấn đề này. Sang năm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển sẽ được tổ chức tại Nhật Bản. Tôi mong rằng tới thời điểm đó các nước sẽ tìm ra một quan điểm chung cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của trái đất”.

Trưởng nhóm phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu của Nhật Bản thuộc Quỹ Bảo vệ thiên nhiên thế giới WWF, bà Ayukawa Yurika cũng đưa ra ý kiến của mình về việc thực hiện hiệu quả Nghị định thư Kyoto. Bà cho biết, vừa qua Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế Công nghiệp Nhật Bản đã tổ chức một hội nghị chung để tiến hành xem xét và hoạch định kế hoạch cắt giảm lượng khí thải C02 của Nhật Bản trong thời gian tới. Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ tổ chức cuộc vận động các xí nghiệp và gia đình người dân Nhật Bản thực hiện nghiêm túc theo qui chế cụ thể. Thêm nữa, để thực hiện hiệu quả cuộc vận động này cần thành lập một tổ chức những người làm sự nghiệp bảo vệ môi trường. Tổ chức này đặt qui định trong một năm cho phép các xí nghiệp chỉ được thải ra một lượng CO2 tối đa là bao nhiêu. Đồng thời xây dựng thể chế giao dịch khí thải giữa các xí nghiệp đó. Một biện pháp nữa, các gia đình người dân Nhật Bản phải nộp thuế cho khí thải mà họ đã thải trong hàng tháng. Nếu có những biện pháp cụ thể như vậy thì mới có thể thực hiện mục tiêu cho tới 2050 sẽ giảm được 50% lượng khí thải trên toàn cầu.

Nguyễn Thu Hà (từ Tokyo)
VOV