Chiến dịch vận động tranh cử vào Hạ viện Nhật Bản đã chính thức được khởi động vào ngày 4/12 vừa qua với sự tham gia của khoảng 1.500 ứng cử viên thuộc 12 chính đảng. Cuộc bầu cử lần này hứa hẹn sẽ là cuộc đua tranh quyết liệt giữa 4 chính đảng là đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, đảng Dân chủ Tự do (LDP), Đảng Hội duy tân Nhật Bản (JRP) và Đảng Tương lai Nhật Bản (TPJ) với trọng tâm tranh cử là năng lượng và kinh tế, những vấn đề vốn đang được cử tri Nhật Bản hết sức quan tâm.


Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihiko Noda (phải) của DPJ và ông Shinzo Abe của LDP. (Nguồn: asahi.com)


Cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 16/12 tới diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản vẫn chưa thể giải quyết được hậu quả của cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sau thảm họa động đất kéo theo sóng thần hồi năm ngoái. Chính vì vậy, lãnh đạo DPJ và LDP là Thủ tướng đương nhiệm Yoshihiko Noda và cựu Thủ tướng Shinzo Abe đều coi năng lượng hạt nhân là một ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch vận động tranh cử lần này. Trong khi thủ tướng Noda chủ trương từng bước từ bỏ năng lượng hạt nhân, vốn bảo đảm đến 30% nhu cầu năng lượng quốc gia, vào trước năm 2040 thì ông Abe lại hứa hẹn tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho các nhà máy điện nguyên tử.

Về vấn đề kinh tế, đúng một tháng trước ngày bầu cử, chính phủ Nhật Bản cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,9% trong quý 3. Tính cả năm, GDP ước tính giảm tới 3,5% so với năm 2011. Theo đánh giá của giới phân tích, sự sụt giảm này chủ yếu do các thị trường châu Âu và Trung Quốc giảm nhập khẩu hàng Nhật Bản. Trong bầu không khí khá ảm đạm đó, cử tri nước này càng chú ý đến việc các ứng cử viên sẽ đề ra chính sách và giải pháp nào để vực dậy nền kinh tế trong chiến dịch vận động tranh cử.

Trong năm 2012, chính quyền của Thủ tướng Noda đã thông qua hai gói kích cầu, trị giá 5 và 8,5 tỉ euro với hy vọng đem lại một làn gió mới cho nền kinh tế đang bị chững lại. Nhưng kế hoạch đó chưa được như chờ đợi bởi quy mô kích cầu còn nhỏ cũng như tình trạng đồng yên liên tục tăng giá, gây trở ngại cho xuất khẩu.

Trước những khó khăn trên, theo giới phân tích, nhiều khả năng kết quả cuộc bầu cử vào ngày 16/12 tới sẽ dẫn đến việc thành lập một chính phủ liên minh do có thể không có đảng nào đảm bảo được đa số ghế khi hiện có đến 40% số cử tri cho biết họ chưa sẵn sàng ủng hộ cho đảng nào. Nhưng dù sao đi nữa thì cuộc bầu cử sắp tới vẫn là cơ hội để người dân Nhật Bản lựa chọn hình ảnh đất nước mà họ mong muốn.

Thu Thủy
THVL