Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản đã khép lại với chiến thắng ngoạn mục thuộc về đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, chính thức đưa đảng này trở lại nắm quyền sau 3 năm gián đoạn và đưa ông Abe quay lại cương vị thủ tướng của đất nước Mặt Trời Mọc.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan
Với khẩu hiệu “Lấy lại Nhật Bản,” “Xây dựng lại Nhật Bản,” đảng LDP đối lập đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua với 294/480 ghế, con số quá bán đủ để đảng này có thể tự đứng ra thành lập chính phủ riêng.
Số nữ ứng cử viên trúng cử vào hạ viện Nhật Bản đã giảm xuống còn 38 người, chỉ chiếm 7,9% trong tổng số 480 ghế của hạ viện.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, 66 tuổi, đã thất bại trong cuộc bầu cử hạ viện tại khu vực bầu cử trực tiếp ở Tokyo. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, chưa từng có cựu thủ tướng nào của Nhật Bản mất ghế tại hạ viện.
Ông Kan đã thất bại trước ứng cử viên Masatada Tsuchiya của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) do không giành đủ sự ủng hộ cần thiết tại khu vực bầu cử của mình, trong bối cảnh tiếp tục có sự chỉ trích nhằm vào ông trong việc xử lý cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Tuy nhiên, ông Kan, người từng làm thủ tướng từ tháng 6/2010 đến tháng 9/2011, vẫn có thể hy vọng giành ghế ở hạ viện vì ông còn có tên trong danh sách ứng cử viên của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) tại khu vực bầu cử theo tỷ lệ ủng hộ các chính đảng ở Tokyo.
Ngoài ông Kan, một số nhân vật nặng ký khác trong DPJ cũng nhiều khả năng thất bại trong cuộc bầu cử hạ viện. Các dự đoán và kết quả ban đầu cho thấy Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Koriki Jojima có thể sẽ mất ghế tại cả hạ viện và khu vực bầu cử theo tỷ lệ ủng hộ các chính đảng.
Chánh Văn phòng nội các Osamu Fujimura cũng sẽ trở thành vị quan chức đương nhiệm đầu tiên mất ghế tại hạ viện, kể cả khu vực bầu cử theo tỷ lệ ủng hộ các chính đảng. Ngoài ra, Bộ trưởng Giáo dục Makiko Tanaka cũng sẽ mất ghế tại hạ viện.
(Vietnam+)








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks