
Thủ tướng S.Abe gặp các cử tri Tokyo ngày 28-7.
ND - Hôm nay, 29-7, tại Nhật Bản diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện. Tuy không quan trọng bằng cuộc bầu cử Hạ viện, song được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, bởi lẽ có nhiều khả năng liên minh cầm quyền khó có thể giành được đa số ghế tại cơ quan lập pháp này.
Bộ Chính trị đảng Dân chủ Tự do (DCTD) cầm quyền đã phải thừa nhận đảng này đứng trước sự sụt giảm tín nhiệm "rất nghiêm trọng". Một ngày trước bầu cử, Thủ tướng S. Abe còn tiến hành hàng loạt cuộc gặp cử tri ở thủ đô Tokyo. Tại cuộc gặp công chúng ở Trung tâm thương mại và giải trí ở thủ đô, Thủ tướng Abe cam kết rằng, Chính phủ của ông sẽ đẩy mạnh các cải cách kinh tế và xã hội. Ông cho rằng, đảng Dân chủ đối lập "không thể" thúc đẩy cải cách.
Thượng viện Nhật Bản gồm 242 nghị sĩ, nhiệm kỳ sáu năm, cứ ba năm bầu lại một nửa số ghế. Đảng Dân chủ và bốn đảng khác trong liên minh đối lập ra sức cạnh tranh trong cuộc đua này. Đảng DCTD hiện giữ 132 ghế tại Thượng viện. Trong số 121 ghế bầu lại hôm nay, đảng DCTD và đảng Komei mới trong liên minh cầm quyền phải giành được ít nhất 64 ghế thì mới duy trì được quyền đa số.
Nếu chỉ được 40 ghế thì sẽ là khó khăn rất lớn đối với Thủ tướng Abe. Không phải ngẫu nhiên mà báo chí Nhật Bản ngày 27-7 đưa ra một số gương mặt có thể làm thủ tướng mới, nổi bật là Bộ trưởng Ngoại giao Taro Aso.
nhandan
Bookmarks