Trở lại các siêu thị Trung Quốc sau 4 năm cấm vận, gạo Nhật Bản đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ phía người tiêu dùng.
Một nhân viên quản lý mặt hàng gạo thuộc Tổng công ty XNK Thực phẩm, dầu và ngũ cốc Trung Quốc (COFCO) xin được giấu tên cho biết: “Mặc dù chưa có số liệu chính thức nhưng những con số từ giới buôn bán ở Bắc Kinh và Thượng Hải chứng tỏ một sự bất ngờ. Chúng tôi sẽ theo dõi nhiều hơn khi bán hết 24 tấn gạo”.
Tuy nhiên, giá của hai loại gạo hảo hạng ngoài thị trường của Nhật (Kishihikari và Hitomebore) vượt xa nhiều loại gạo Trung Quốc.
Trong một siêu thị ở Bắc Kinh, một túi 2kg gạo Kishihikari có giá 198 tệ và túi 2kg gạo Hitomebore giá 188 tệ, cao hơn 20 lần so với gạo gốc Trung Quốc và 10 so với gạo nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan.
“Qua thông tin báo chí, tôi biết loại gạo này rất nổi tiếng về độ dẻo và thơm nhưng nó đắt quá”, ông Shi Zhurong, một giáo viên nghỉ hưu nhận xét.
Còn một phụ nữ 58 tuổi khác thì cho biết “tôi thà mua gạo nhập khẩu từ Thái Lan còn hơn, chất lượng cũng gần như nhau mà giá cả lại rẻ hơn nhiều”.
Cô Zhu, quản lý siêu thị cho hay ngay trong ngày đầu tiên, họ đã bán sạch hơn 100 túi gạo Nhật. “Chúng tôi không hy vọng bán được nhiều khi giá nó quá cao so với khách hàng bình dân. Dường như, chủ yếu khách hàng là người Nhật”, cô nói.
“Những người có thu nhập cao là khách hàng mục tiêu của chúng tôi. Hầu hết người mua đến từ Nhật Bản hoặc những người đã từng sống ở Nhật nên họ biết tiếng của loại gạo này. Chúng tôi đang có kế hoạch thu hút nhiều khách trong nước hơn”, nhân viên quản lý COFCO nói.
M.N (Chinadaily)
(Vitinfo)










Bookmarks