Trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục tăng, các doanh nghiệp Nhật Bản buộc phải đối phó bằng cách cải tiến bao bì theo hướng giảm tối đa trọng lượng. Họ cho rằng, việc giảm trọng lượng bao bì sản phẩm sẽ giúp giảm chi phí về nguyên liệu, bù vào mức giá dầu tăng. Tuy nhiên, khả năng cắt giảm chi phí sản xuất bằng cách giảm trọng lượng bao bì đã đạt đến mức giới hạn và nếu không khống chế được tình trạng giá dầu tăng cao, nhiều khả năng người tiêu dùng sẽ phải chấp nhận mức giá bán sản phẩm cao hơn so với thời điểm hiện nay.

Tổng giám đốc Yonekura của Công ty hóa dầu Sumitomo cho biết, công ty của ông đã áp dụng các biện pháp hợp lý hóa sản xuất nhằm giữ mức giá thấp, song cũng chỉ có giới hạn. Nếu tình trạng giá dầu naphtha để sản xuất phim và chất dẻo tiếp tục tăng, việc giá thành sản phẩm của Sumitomo tăng là điều không thể tránh khỏi.

Giá dầu naphtha khai thác từ dầu thô hiện đang tăng nhanh. Trong vòng 4 năm, giá loại dầu này đã tăng gấp đôi, khiến các doanh nghiệp sản xuất phim và chất dẻo của Nhật Bản nhiều lần phải tăng giá sản phẩm.

Hãng sản xuất dược phẩm Otsuka của Nhật Bản cũng cho biết kể từ tháng 6/07, Otsuka đã tiến hành giảm thiểu trọng lượng cho chai nước uống Pocari Sweet xuống 30%. Trong thời gian tới, một chai Pocari Sweet trọng lượng 500 ml sẽ có vỏ nặng 27 mg và tiếp tục giảm xuống còn khoảng 18 mg, chỉ bằng một nửa so với trọng lượng ban đầu.

Trong khi đó, tại các siêu thị ở Nhật Bản, nhiều công ty chế biến thức ăn sẵn cũng đã áp dụng biện pháp đựng đồ ăn bằng những loại hộp có trọng lượng nhẹ hơn. Việc chuyển sang sử dụng các vỏ đồ hộp có trọng lượng nhẹ hơn sẽ giúp giảm một cách hiệu quả chi phí vận chuyển sản phẩm từ nhà máy tới nơi tiêu thụ.

TTXVN