Gần 2/3 cử tri Nhật Bản muốn đảng đối lập thỏa hiệp về chiến dịch của họ trong việc ngừng ủng hộ đối với lực lượng do Mỹ lãnh đạo tại Afghanistan và buộc phải bầu cử trước thời hạn, một tờ báo của Nhật hôm 16/10 đưa tin.
Đảng đối lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu thượng viện hôm 29.7 và tuyên bố sẽ “chọc thủng” kế hoạch của chính phủ trong việc mở rộng sứ mệnh ở Ấn Độ Dương.Với sứ mệnh này, những chiếc tàu lớn của Nhật Bản tiếp nhiên liệu cho Mỹ và các liên minh khác.
Thủ tướng Shinzo Abe đã từ chức vào tháng trước, viện dẫn thất bại của ông trong việc mở rộng sứ mệnh này. Đảng đối lập cũng cam kết sẽ phản đối chương trình nghị sự về chính sách lớn hơn của tân Thủ tướng Fukuda cho đến khi ông kêu gọi các cuộc tổng tuyển cử sớm.
Nhưng tờ Asahi Shimbun cho biết chỉ 22 % cử tri muốn Đảng Dân chủ trung thành với giải pháp của họ, trong khi đó 64% nói rằng đảng này nên “cố gắng tìm ra lý lẽ chung” với chính phủ.
Nhật Bản chính thức được hòa bình kể từ khi thất bại trong thế chiến II, thực hiện tất cả các nhiệm vụ quân sự ngang qua biển vốn gây ra nhiều tranh luận.
39% cử tri ủng hộ tiếp tục thực hiện sứ mệnh này, trong khi đó 44% phản đối, số còn lại chưa có câu trả lời, tờ báo trên cho biết.
Thu An (Theo AFP)
Vitinfo









Bookmarks