Theo điều tra ban đầu, bà Motoko Okuno, 63 tuổi đã chết sau khi bị đánh hội đồng và điều đáng nói là những nghi can đều là phụ nữ. Hiện cảnh sát đã bắt nghi can chính là một phụ nữ 47 tuổi cùng 21 thành viên nữ của giáo phái Kigenkai ở độ tuổi từ 15 đến 80.
Cảnh sát Nhật Bản đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà Motoko Okuno, cũng như mức độ nguy hại của giáo phái Kigenkai ở thành phố Komoro, miền Trung Nhật Bản.
Vụ giết hại bà Motoko Okuno đang khiến chính phủ Nhật Bản nâng cao cảnh giác đối với các tà giáo đang hoạt động tại nước này và giáo phái Kigenkai là một ví dụ điển hình. Dự kiến giáo phái Kigenkai sẽ bị rút giấy phép hoạt động ngay sau khi cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
Mãi tới sáng sớm hôm sau người nhà bà Motoko Okuno mới biết người thân của họ đã chết. Sau khi bà Motoko Okuno chết, chồng, con gái và con rể đều nói với cảnh sát và mọi người rằng, nạn nhân thiệt mạng là do những bạo lực gia đình gây ra. Nhưng khi cảnh sát phát hiện thấy cả gia đình bà Motoko Okuno đều là thành viên của giáo phái Kigenkai nên họ bắt đầu tập trung điều tra.
Có tin nói rằng, bà Motoko Okuno bị hành quyết bởi không thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Cảnh sát đang thẩm vấn chồng bà Motoko Okuno bởi người này bị cáo buộc tội hủy bằng chứng.
Tính đến nay, giáo phái Kigenkai đã hoạt động được gần 40 năm (thành lập năm 1970) với tôn chỉ dựa trên đạo Shinto của Nhật. Hiện giáo phái Kigenkai có khoảng 400 thành viên
Trường Giang
CAND












Bookmarks