Các chuyên gia khoa y học trường đại học Saporo Nhật Bản cho biết, bệnh sơ gan hoàn toàn có thể chữa trị được. Đến nay, người ta mới chữa bệnh thành công trên loài chuột. Từ lâu, chuột đã đươc lấy làm mẫu vật để nghiên chứng nghiện rượu và tất cả những triệu chứng liên quan đến các bệnh tật do rượu gây nên ở người.


Sơ gan là căn bệnh nan y. Tổ chức Y tế thế giới cho biết, ở các nước công nghiệp có đến 80% người mắc bệnh gan do uống rượu, 20% còn lại phát sinh do bị nhiễm virus, chất độc, sử dụng thuốc không được sự kiểm soát kĩ lưỡng. Trong những năm trở lại đây, nhiễm gan do sử dụng rượu ở một số quốc gia đang giảm dần, nhưng tỷ lệ nhiễm virus (hepatit) B và C lại gia tăng. Cho nên, vấn đề về bệnh gan chưa hề giảm bớt.

Các tế bào bệnh gan bị tổn thương do collagen chiếm chỗ các mô liên kết bao gồm dây chằng, sụn, xương và da (Collagen là một loại protein chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể người, có chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau. Các nhà khoa học thường ví chúng giống như một chất keo dính các bộ phận trong cơ thể người lại thành một khối hoàn chỉnh, nếu không có chúng cơ thể người sẽ chỉ là các phần rời rạc. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chỉ ra tầm quan trọng của collagen đối với sự sống của con người)
Trong cơ thể, collagen đóng vai trò là bộ khung bao bọc lấy tế bào. Rõ ràng, vai trò của tế bào rất quan trọng trong việc thanh lọc máu, sản sinh ra mật, bảo vệ tuyến mỡ, đường và sản xuất ra nhiều mô liên kết. Thiếu gan, con người không thể tồn tại được.

Trong trạng thái yên tĩnh, các tế bào này tích lũy mỡ và vitamin A, từ đó collagen càng trở nên thiết yếu. Bằng phương pháp duy nhất, điều trị ghép cơ quan cho máu – phương pháp tốn kém, phức tạp nhưng mức độ thành công rất cao.

Đội ngũ các nhà khoa học Nhật, dẫn dầu là giáo sư Isiro Nhiisu đã chế ra một sản phẩm có thể làm ngưng lại hoạt động vô ích của tế bào Ito. Sau đó, người ta đã áp dụng phương pháp này và thu được kết quả: Phân tử thuốc mới này kết hợp với vỏ vitamin A truyền tới tế bào Ito. Từ đây loại thuốc này được đưa xuống, sau đó thuốc phát huy tác dụng và ngăn chặn quá trình sản xuất ra những collagen không cần thiết. Các tế bào khỏe mạnh trên gan sẽ được giữ lại và sản sinh ra các tế bào mới.

Trong các cuộc thí nghiệm trên loài chuột, loại thuốc mới này đã làm cho chứng sơ gan hồi phục sau 5 tuần. Tác giả bải báo (tạp chí Nature Biotechnology) khẳng định, đến cuối năm nay, loại thuốc này sẽ bắt đầu được thử nghiệm trên nhiều người ở Mỹ. Nếu thử nghiệm thành công, chế phẩm này sẽ được bán công khai tại các hiệu thuốc sau 5 năm nữa.

Hãy cứu lấy lá gan của bạn!

Lãnh đạo trung tâm nghiên cứu khoa gan trường Đại học tổng hợp hữu nghị các dân tộc, giáo sư Pavel Ogursov cho biết, chứng sơ gan là một trong những căn bệnh điển hình trong đời sống. Để bảo vệ lá gan của mình, trước hết bạn nên hạn chế uống bia rượu, không để trọng lượng cơ thể vượt quá mức độ cho phép, cảnh giác với mối nguy hiểm của bệnh lây nhiễm từ virus hepatit (tiếp xúc qua đường máu và qua đường sinh dục), không được tự chữa bệnh ở nhà. Sử dụng thuốc paracetamol liều từ 6-8 viên thuốc mỗi ngày khi bị cúm hoặc bị cảm lạnh có thể kích thích sự phát triển của xơ gan. Trong thời kỳ đầu, khó mà thấy rõ những triệu trứng của bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phát hiện bệnh nhờ đến các máy móc chẩn đoán tối tân. Nên đi bệnh viện kiểm tra ngay khi thấy có những dấu hiệu bất thường.

Tân Hoa (Theo Izvestia)
VIT