Hà Nội (TTXVN) - Chiếm trên 70% thị phần thực phẩm ăn liền tại thị trường Việt Nam, Acecook Việt Nam được biết đến là nhà sản xuất thực phẩm ăn liền hàng đầu và là một trong những doanh nghiệp Nhật Bản thành công tại Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, các sản phẩm mỳ ăn liền mang tên Hảo Hảo, Đệ Nhất, Kim Chi, Lẩu Thái, Số Đỏ, Táo Quân của Acecook Việt Nam đã trở nên quen thuộc và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm của công ty này đã có 9 năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao.
Năm 1993, Acecook đã là một trong những nhà đầu tư tiên phong của Nhật Bản đầu tư vào thị trường Việt Nam bằng việc thành lập một liên doanh với Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam dưới cái tên Acecook – Vifon. Năm 2002, Công ty chuyển thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và mang tên Acecook Việt Nam. Tháng 1 năm nay, Acecook Việt Nam đã chính thức được chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần.
Với 8 nhà máy sản xuất, một hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp cả nước gồm hơn 700 đại lý và xuất khẩu sản phẩm đến hơn 40 thị trường trên thế giới, doanh thu hàng năm của Acecook Việt Nam liên tục gia tăng ở mức hai con số.
"Biểu tượng của chất lượng" là tôn chỉ được công ty theo đuổi trong suốt quá trình phát triển. Các sản phẩm của Acecook Việt Nam luôn được thẩm định kỹ về chất lượng, vệ sinh và độ dinh dưỡng cao.
Từ năm 2004, công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP. Đặc biệt, đây còn là công ty sản xuất mì ăn liền đầu tiên ở Việt Nam đạt được tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế dùng cho các nhà bán lẻ châu Âu (IFS).
Nỗ lực nghiên cứu thị trường ẩm thực, đặc biệt chú trọng đến những đặc trưng ẩm thực của người tiêu dùng bản địa, đã giúp doanh nghiệp này cho ra đời khoảng 150 loại sản phẩm ăn liền phù hợp với văn hoá ẩm thực Việt Nam. Với sản phẩm miến ăn liền Phú Hương chế biến từ hạt đậu xanh lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Acecook Việt Nam từng tạo nên một bước đột phá lớn trên thị trường.
Chia sẻ kinh nghiệm tại một cuộc hội thảo toàn cầu của Liên đoàn Hiệp hội quản lý Nhật Bản tổ chức ở Hà Nội tuần trước, Tổng Giám đốc Shoichi Namie cho biết Acecook Việt Nam dự định sẽ phát triển thành nhà sản xuất thực phẩm tổng hợp và mở rộng xuất khẩu ra khắp thế giới.
Cùng với việc phát triển sản xuất, công ty cũng rất quan tâm đến đời sống của công nhân. Cuối tháng 6 vừa qua, công ty đã đưa vào hoạt động khu nhà ở cho công nhân với diện tích trên 8.500 m2, tổng vốn đầu tư tới 1,5 triệu USD.
Ngoài Acecook, các doanh nghiệp Nhật Bản thành công tại Việt Nam còn có những tên tuổi nổi tiếng như Canon, Toyota, Honda, Yamaha, Fujitsi. Chính sự thành công của họ đã là minh chứng thực tế góp phần thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam.
Kết quả điều tra hàng năm của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cũng cho thấy Việt Nam đang rất hấp dẫn các doanh nghiệp nước này. Nhật Bản hiện đứng thứ 4 sau Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan về số vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với trên 9 tỷ USD và là nước đứng đầu về số vốn đầu tư thực hiện, với gần 5 tỷ USD./.








Bookmarks