Chỉ bực mình là sao từ cái khúc 1:49, sao chúng nó cứ nói là Nhật Bản thế nhỉ? Nhạc Nhật mà thế à? Chúng nó chả biết gì về nhạc Nhật cả.
Chỉ bực mình là sao từ cái khúc 1:49, sao chúng nó cứ nói là Nhật Bản thế nhỉ? Nhạc Nhật mà thế à? Chúng nó chả biết gì về nhạc Nhật cả.
Có gì mà bực, cái này hay và đúng mà, tớ tin chắc là có Jpop sang cũng sẽ nhận được phản ứng như thế.
Đó là khác biệt văn hóa, tớ chỉ k hiểu là vì sao USUK họ k nghe nhạc châu Á mà mình vẫn nghe USUK nhỉ
Có mấy nghệ sỹ châu Á nổi tiếng được ở phương Tây đâu cơ chứ![]()
Đơn giản là theo quan niệm của bọn trẻ, cứ nhìn thấy người châu á thì chỉ nghĩ ngay đến Nhật, vì chúng quen với Nhật nhất. Còn hầu như không biết đến các nước châu á khác. Đó chỉ là câu trả lời theo phản ứng quen thuộc. Ví như cho một loạt PV của các ca sỹ như Adele, Kylie Minogue, Shakira, Westlife... thì những người lần đầu tiên, hoặc rất ít nghe nhạc sẽ nói ngay đó là nhạc của Mỹ.
Thích cái cách bé gái tóc quăn trả lời - rất chín chắn có cái nhìn khách quan.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks